Google News

Tàu chở ‘rồng lửa’ S-400 từ Nga cập cảng Trung Quốc

Ảnh: Tass
Ảnh: Tass
TPO - Các cấu kiện hợp thành hệ thống tên lửa S-400 của Nga đã chính thức cập cảng biển Trung Quốc vào hôm nay 3/4.

Hãng Tass ngày hôm nay 3/4 dẫn nguồn tin trong giới ngoại giao quân sự Liên bang Nga cho biết, các cấu kiện đầu tiên của hệ thống S-400 đã được vận chuyển sang Trung Quốc bằng đường biển. Các thiết bị thiếu hụt và hư hỏng trước khi vận chuyển trên chuyến tàu này sẽ được Nga chuyển giao cho Trung Quốc vào mùa Hè.

“Hai tàu vận tải xuất phát từ cảng Ust-Lug thuộc Leningrad của Nga đã cập cảng Trung Quốc theo đúng thời gian quy định, mang theo cấu kiện của hệ thống S-400 bao gồm một trạm chỉ huy, các đài radar, ống phóng, bộ phận cung cấp điện và một số thiết bị khác", hãng Tass dẫn nguồn tin.

Trước đó, thông báo của Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật quân sự Liên bang Nga (FRMTC) phát đi hồi tháng 1/2018 cho biết, một tàu vận tải khác của Moscow trên đường vận chuyển số bộ phận còn lại của tổ hợp S-400 đã phải quay về do gặp bão khi đi qua eo biển Anh khiến một số linh kiện bị hư hỏng.

Tuy nhiên, FSMTC cũng như Trung Quốc không đưa ra bình luận về thông tin trên.

Thương vụ vũ khí này được chính thức thông báo từ mùa Xuân năm 2015 sau khi hai bên ký kết hợp đồng hồi tháng 9/2014, song không có thông tin chi tiết về hợp đồng, thời gian chuyển giao cũng như số lượng tổ hợp phòng không S-400 sẽ được bán cho Trung Quốc.

Tính tới thời điểm đó, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên đặt mua S-400 kể từ khi hệ thống tối tân này đi vào hoạt động năm 2007.

S-400 có khả năng phóng 72 tên lửa và tiêu diệt 36 mục tiêu cùng lúc ở khoảng cách 400km, trong đó có máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo bay với tốc độ tới 17.280 km/h.

Tàu chở ‘rồng lửa’ S-400 từ Nga cập cảng Trung Quốc ảnh 1

Trung Quốc nâng cấp máy bay ném bom H-6K

Ông Hà Thắng Cường (He Shengqiang), Trưởng nhóm nghiên cứu và phát triển loại máy bay H-6K thuộc Tập Đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc, cho biết, H-6K là phiên bản nâng cấp của máy bay H-6, đã được cải thiện tầm bay, trọng tải và độ chính xác.

Tàu chở ‘rồng lửa’ S-400 từ Nga cập cảng Trung Quốc ảnh 2

Trung Quốc phóng thành công hai vệ tinh bằng một tên lửa đẩy

Hai vệ tinh định vị thuộc hệ thống BeiDou được phóng thành công cùng lúc bằng một tên lửa đẩy Trường Chinh từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương.

Tàu chở ‘rồng lửa’ S-400 từ Nga cập cảng Trung Quốc ảnh 3

Mô phỏng đầu đạn siêu vượt âm WU-14 của Trung Quốc

Mới đây, khi Trung Quốc thử nghiệm vũ khí siêu vượt âm WU-14, các chuyên gia Mỹ tỏ rõ sự lo ngại với mẫu vũ khí trên, cho rằng đó là một mối đe dọa lớn đến an ninh của nước Mỹ. Tuy nhiên, mạng quân sự Sina của Trung Quốc lại đánh giá đây chỉ là một động thái đáp trả lại việc Mỹ chế tạo các vũ khí siêu thanh X-51A và việc nước này chế tạo vũ khí siêu thanh không hề đe dọa đến an ninh của Mỹ. Vì sao siêu vũ khí này lại khiến Mỹ "lo sợ"? Cùng tìm hiểu uy lực của nó.

Tàu chở ‘rồng lửa’ S-400 từ Nga cập cảng Trung Quốc ảnh 4

Trung Quốc tuyên bố J-20 đã sẵn sàng tham chiến

Không quân Trung Quốc tuyên bố đã đưa J-20 – máy bay tàng hình thế hệ mới nhất của nước này - vào phục vụ chiến đấu, chuẩn bị cho bất cứ loại nhiệm vụ nào.